Ánh sáng le lói cuối đường hầm

Thứ sáu, 25/07/2014 07:31

(Cadn.com.vn) - Một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đang dần hiện ra khi Israel tuyên bố về khả năng “sẽ có bước đột phá”. Nhưng đây chỉ là “ánh sáng le lói cuối đường hầm” khi thời gian dự đoán là phải đến đầu tuần tới.

“Tôi chưa thấy khả năng xuất hiện lệnh ngừng bắn liên quan tới việc rút lực lượng bộ binh Israel khỏi lãnh thổ Palestine cho đến khi hết tuần này”, trang RTE News dẫn lời Bộ trưởng Khoa học Israel Yaakov Peri ngày 24-7 nói. Ông này cũng đồng thời cho biết thêm, các binh sĩ cần thêm thời gian để hoàn thành sứ mệnh phá hủy các đường hầm xuyên biên giới mà các chiến binh Gaza sử dụng.

Áp lực đang đè nặng lên vai Israel – quốc gia đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì tấn công điên cuồng vào Gaza, gây ra thảm kịch nhân đạo tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Thêm một gánh nặng cho Tel Aviv khi Cao ủy LHQ về Nhân quyền (UNHRC) Navi Pillay cho biết, có thể Israel “phạm tội chiến tranh ở Gaza”, nơi 703 người Palestine, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Bà Pillay cũng lên án những cuộc bắn tên lửa bừa bãi của Hamas đồng thời cho biết UNHRC nhất trí mở cuộc điều tra quốc tế về những vi phạm có thể xuất hiện trong cuộc tấn công quân sự của Israel tại Gaza.

Người ta đang chờ đợi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo vào cuối tuần này, trong thời gian cho lễ Eid al-Fitr, lễ kỷ niệm lớn nhất của Hồi giáo sau tháng ăn chay Ramadan. Có lẽ, sau nhiều lần cứng rắn bác bỏ, giờ đây dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, Tel Aviv đã tính đến khả năng lệnh ngừng bắn sớm.

Trong khi đó, lãnh đạo Hamas Khaled Meshaal cũng tuyên bố ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo nhưng một lệnh ngừng bắn chính thức cần bao gồm điều kiện nới lỏng cấm vận và kiểm soát dải Gaza.

Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan hàng không Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay đến Tel Aviv do lo ngại tên lửa được phóng từ Gaza. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không trên thế giới vẫn tránh bay qua không phận Israel.

Đối với chính quyền Tel Aviv, việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Hamas tuyên bố, việc các chuyến bay quốc tế đến và đi khỏi Israel bị tạm ngừng là “một thắng lợi vĩ đại”. Theo đó, Hamas đã tuyên bố thành công trong việc phong tỏa không phận Israel và chứng tỏ đỉnh điểm thất bại của Tel Aviv.

Chưa bàn đến vấn đề ai thắng ai thua, thực tế cho thấy, những cuộc giao tranh như ở Gaza hiện nay không những gây ra thảm kịch đối với người dân hai bên mà còn gây quan ngại cho an toàn hàng không, nhất là sau vụ MH17 bị bắn rơi trong vùng chiến sự ở Ukraine. Vì thế, ưu tiên hiện nay của các bên, nhất là Mỹ và LHQ đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn cho Israel và Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 23-7 đã có mặt tại Tel Aviv nhằm thuyết phục chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấm dứt tấn công Gaza, tiến đến một lệnh ngừng bắn. Ông cũng đến Jerusalem, Bờ Tây và gặp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, người có mặt ở đây trong nhiều ngày qua, và cả Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tuy nhiên, thủ lĩnh ngoại giao Mỹ cho rằng, “vẫn còn quá nhiều việc phải làm”.

Thanh Văn